Phát hiện hầm pháo khi tìm hài cốt liệt sĩ

Thông tin từ Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KT-QP) 337 cho biết, trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở vườn cà phê của ông Võ Minh Hiếu (trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị) đơn vị đã phát hiện ra dấu vết của một hầm đạn pháo.

Năm quả đạn pháo được phát hiện trong quá trình tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Tân.

Sau khi nhận được thông tin, Đội rà phá bom mìn lưu động (thuộc tổ chức Cây Hòa bình - Peace Trees) đã có mặt tại hiện trường, tiến hành rà tìm được 5 quả đạn pháo, bao gồm: 1 quả đạn cối 160mm (nặng 38 kg ) và 4 quả đạn pháo 130mm (mỗi quả nặng 25kg). Tất cả số đạn pháo này nằm cách mặt đất khoảng 1 mét.

Số đạn pháo đã được di chuyển về bãi hủy nổ an toàn. Ảnh: Nguyễn Tân.

Theo người dân, khu vực này trước đây từng xảy ra nhiều trận chiến ác liệt. Bà con vẫn thường phát hiện nhiều vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện toàn bộ số đạn pháo nói trên đã được di chuyển về bãi hủy nổ an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm