Phát hiện bốn tấn gỗ trắc có giá hàng trăm triệu đồng

Ngày 4-2, cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành phân loại, xử lý số gỗ trên và điều tra làm rõ chủ sở hữu.

Trước đó, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế chức vụ, Công an huyện Hướng Hóa, đã kiểm tra phát hiện lô gỗ vô chủ tại nhà bà Trần Thị Thảo, trú tại khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa). Ban đầu xác định được lô gỗ này do các đầu nậu ở khu vực Thị trấn Lao Bảo thu mua từ Lào vận chuyển bằng xe máy về Việt Nam để đưa đi tiêu thụ. Được biết, theo giá thị trường, mỗi tấn gỗ trắc trị giá khoảng từ 70 đến 80 triệu đồng.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm