Phát hiện 40 tấn măng có dòi, hôi thối sắp bán ra thị trường

Khi kiểm tra kho chứa măng (ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An)  do ông Dương Văn Lợi (trú phường Lê Mao, TP Vinh) làm chủ, lực lượng công an và quản lý thị trường phát hiện tới 330 thùng phuy và 70 bì tải xác rắn chứa măng không rõ nguồn gốc. Số măng này trọng lượng khoảng 35 tấn, đã bốc mùi hôi thối, quanh miệng thùng đựng măng có dòi.

Lực lượng công an và quản lý thị trường kiểm tra phát hiện kho chứa măng của ông Dương Văn Lợi, đang bốc mùi hôi thối.

Hiện công an và quản lý thị trường đã niêm phong toàn bộ số măng nêu trên để tiếp tục điều tra, tiến hành xử lý.

Trước đó, ngày 12-4, Đội Cảnh sát môi trường, Công an TP Vinh kiểm tra tại gia đình ông Lợi phát hiện 91 thùng phuy nhựa, hai tẹc chứa măng đang ngâm trong nước và 30 bao tải đựng măng tươi. Tổng cộng khoảng 5 tấn măng đang bốc mùi hôi thối, xuất hiện nhiều dòi, bọ, dán chết nổi trong thùng đựng măng. Số măng trên, ông Lợi mua về để ngâm "chế biến" thành măng "sạch" bán ra thị trường cho người dân mua ăn.

Ông Lợi không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện vụ việc đang được công an cùng cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm