Phan Thiết có tân chủ tịch, phó chủ tịch thành phố

Sáng 17-3, HĐND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 3, khóa XI.  

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PN

Tại kỳ họp, ông Đặng Đình Hiếu, Phó Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết, đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với ông Nguyễn Văn Luân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết.

Kết quả 36/36 phiếu tán thành (đạt 100%) miễn nhiệm chức vụ chủ tịch của ông Luân. Ông nguyễn Văn Luân, vẫn giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy Phan Thiết nhiệm kỳ 2015-2020. Được biết tháng 12-2018, ông Luân được bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Phan Thiết và giữ cương vị này chưa được hai năm.

Các đại biểu bỏ phiếu. Ảnh: PN

Kỳ họp sau đó đã trình phương án nhân sự, giới thiệu ông Nguyễn Hồng Hải, nguyên giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, hiện là phó bí thư Thành ủy TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2015-2020, để bầu vào chức vụ chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, kỳ họp cũng giới thiệu ông Phan Đức Tuyên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP Phan Thiết để bầu vào chức vụ phó chủ tịch TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, 35/36 phiếu tán thành (đạt 97,2%) bầu ông Nguyễn Hồng Hải giữ chức vụ chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021. 34/36 phiếu tán thành (đạt 94,4%) bầu ông Phan Đức Tuyên, Chánh Văn phòng UBND giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch Phan Thiết phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NĐ

Phát biểu sau đó, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Thành ủy, tân Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, gửi lời cảm ơn HĐND TP Phan Thiết đã thay mặt cử tri tín nhiệm bầu vào lãnh đạo UBND TP Phan Thiết.

“Tôi nhận thấy đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng bộ và cử tri TP Phan Thiết giao phó.... Để hoàn thành trọng trách, cá nhân tôi cam kết cố gắng hết sức, quyết tâm thực hiện tốt nhất trách nhiệm được giao. Tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo UBND TP Phan Thiết xây dựng mối đoàn kết, thống nhất nội bộ, tạo niềm tin, nâng cao chất lượng công việc. Đặc biệt, tập trung tối đa trong việc lãnh đạo chống dịch COVID-19 đạt kết quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của tỉnh, nghiêm túc lắng nghe, cầu thị, tiếp thu ý kiến của nhân dân, để từng bước xây dựng TP thật sự là thành phố văn minh, thân thiện, nghĩa tình” - ông Hải cam kết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm