Phần lớn lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Phú Yên tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Ngày 15-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016, đã tái đắc cử chức chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Việt năm nay 54 tuổi, quê xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (Phú Yên), có trình độ thạc sĩ quản lý nhà nước-cử nhân kinh tế.

Hai phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 là các ông Võ Minh Thức, Trần Văn Cư.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên (bên phải) và ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp trên, ông Hoàng Văn Trà đã tái đắc cử chức chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Ông Trà năm nay 52 tuổi, quê xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật.

Ông Trà nguyên ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định luân chuyển, phân công về tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy từ tháng 3-2014. Sau đó, ông Trà tiếp tục được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hai phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tái đắc cử nhiệm kỳ mới là các ông Nguyễn Chí Hiến, Phan Đình Phùng. Một phó chủ tịch UBND tỉnh mới được bầu tại kỳ họp trên là ông Trần Hữu Thế, Bí thư Thị ủy Sông Cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm