Phải cầm điện thoại để đưa tiền cho người bán nước dừa

Nam thanh niên có vẻ khá lúng túng, anh này liên tục gãi đầu, gãi tai đi đi lại lại chỗ Đại úy Trần Hạnh Phúc. Thấy ông Xuân trò chuyện với Đại úy Phúc nên anh này qua gãi đầu gãi tai với ông này. Ông Xuân dẫn thanh niên vào bên trong cho khuất rồi hai người tiếp tục trao đổi. Sau đó ông Xuân dẫn thanh niên tới chỗ quán nước dừa của hai vợ chồng. Sau vài câu trao đổi, bà này đưa tiền cho nam thanh niên và người này bỏ lại điện thoại.

Thanh niên bị bắt xe vi phạm gửi điện thoại tại xe bán nước dừa để lấy tiền đưa cho ông Xuân rồi lấy xe đi.  Ảnh: TRƯƠNG NHÂN VĂN

Sau đó thanh niên đưa tiền cho ông Xuân và ông này đi tới nơi nhóm CSTT-CĐ lấy giấy tờ đưa ra sau lưng cho nam thanh niên để người này lấy xe rời đi.

Sau đó khoảng 10 phút, nam thanh niên điều khiển xe quay lại đưa tiền cho vợ ông Xuân, lấy điện thoại rồi rời đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm