Phá rừng Tiên Lãnh: Đề nghị truy tố 2 bị can

Chiều 14-1, Đại tá Nguyễn Văn Cự, Trưởng Công an huyện Tiên Phước, cho biết liên quan đến vụ phá rừng ở xã Tiên Lãnh, cơ quan điều tra đã hoàn tất điều tra vụ án hình sự hủy hoại rừng tại khoảnh 5, khoảnh 6, thuộc tiểu khu 556 xã Tiên Lãnh. Đồng thời đã chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can gồm: Phùng Văn Bảy (40 tuổi) và Nguyễn Thị Việt (39 tuổi, vợ Bảy, cả hai cùng trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) về tội hủy hoại rừng.

Nhiều cây gỗ bị đốn hạ và đốt cháy. Ảnh: HT

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 14-12-2017, ông Võ Hồng Nhiệm, Chủ tịch xã Tiên Lãnh và ông Võ Tấn Sỹ, cán bộ địa chính xã này, đã bị cách chức do để xảy ra phá rừng nghiêm trọng.

Vụ phá rừng xảy ra nghiêm trọng tại xã Tiên Lãnh vào giữa tháng 9-2017 đã phá hủy hơn 100 ha rừng. Lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thì đúng có sự việc nói trên. Tại hiện trường là ngổn ngang hàng ngàn cây gỗ bị đốn hạ và đốt cháy để trồng keo.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: HT

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hai lần chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ và báo cáo sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm