Phá rừng thông để chiếm đất

Phá rừng thông để chiếm đất ảnh 1

Xe cơ giới san ủi đất trong khu vực rừng thông bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: V.Trang

Ông Nguyễn Đức Kim (Ban quản lý rừng Lâm Viên) cho biết căn cứ diện tích rừng đã bị tàn phá (gần 5.000m2) thì số lượng rừng thông trồng đã bị chặt hạ lên đến gần 1.000 cây. Đây là số thông được trồng năm 2001.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cả một khoảnh rừng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hơn 40 cây thông có đường kính gốc 20cm, cao gần 10m chưa kịp chặt hạ, thay vào đó là năm lô đất nền đã được san bạt khá bằng phẳng cùng một con đường đất đỏ chạy ngang qua khu rừng.

Đại diện Ban quản lý rừng Lâm Viên cho biết sáng 27-6, ngành chức năng địa phương phát hiện một máy xúc của Công ty Thành Danh Phát (trụ sở 2/5 Quang Trung, P.9, TP Đà Lạt, do ông Đặng Việt Tám làm chủ) ngang nhiên san bạt taluy trái phép trên diện tích 200m2 đất tại khu vực này, tài xế đã bỏ trốn.

Trước đó, ngày 18-6, ngành chức năng TP Đà Lạt cũng lập biên bản về việc hủy hoại đất và phá rừng đối với doanh nghiệp Thành Danh Phát vì sử dụng ba máy ủi để san bạt đất rừng trái phép tại tiểu khu 156a.

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm