Phá rối an ninh, ba bị cáo lãnh án

Theo cáo trạng, tháng 7-2009, Hùng, Hạnh tham gia tổ chức phản động người Việt tại Ba Lan mang tên “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” do Trần Ngọc Thành cầm đầu. Hùng, Hạnh thường xuyên liên lạc với Thành qua điện thoại, Internet. Thành giao nhiệm vụ cho Hùng, Hạnh phát triển lực lượng tại Việt Nam, tìm hiểu các vấn đề về chế độ của công nhân, báo cáo cho Thành để có thông tin phục vụ ý đồ chống phá nhà nước...

Hùng, Hạnh đã lôi kéo Chương tham gia. Ngày 28-1-2010, lợi dụng công nhân một công ty đình công, ba bị cáo kích động thêm rồi Hùng, Chương chụp ảnh để Hạnh chuyển cho Thành. Theo ý Chương, Hạnh soạn truyền đơn, rồi cùng đồng bọn mang đi phôtô hơn 2.000 tờ, chuyển cho công nhân rải với nội dung kích động đình công, biểu tình đòi yêu sách… Sau đó, Thành chuyển nội dung truyền đơn “Lời kêu gọi ngàn năm Thăng Long” cho Hùng qua email. Hùng, Hạnh in ra, bàn với Chương rồi lôi kéo thêm anh em của Chương tham gia rải truyền đơn tại TP.HCM...

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm