Phá đá mở đường lên Rào Trăng

Ngày 20-10, tỉnh Thừa Thiên-Huế trời mưa trở lại nên tiếp tục gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn (CHCN) 15 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Thêm nhiều điểm sạt lở mới

Các đơn vị CHCN tiếp tục triển khai thông tuyến đường 71 vào khu vực Rào Trăng 3 đang bị sạt lở nghiêm trọng. Theo đó, mưa lớn đã làm sạt lở tại Km 13 gây chia cắt con đường. Một tảng đá lớn nặng khoảng 20 tấn rơi xuống án ngữ tại Km 18.

Đường lên thủy điện Rào Trăng 4 vẫn còn ba ngầm tràn lớn, trong đó một ngầm tràn ngập 1,2 m, có hai đoạn bị trôi luôn cả đường nên việc thi công bằng cơ giới thông đường 71 gặp rất nhiều khó khăn.

Trong đó, ngầm tràn Khe Cát trên tuyến đường 71 những ngày trước được gia cố bằng rọ đá nay lại sạt lở đất bề mặt do mưa lớn trở lại. Hai ngầm tràn khác trên tuyến vẫn còn mực nước rất sâu, chảy xiết. Chỉ có những phương tiện cơ giới hạng nặng mới vận chuyển được người và trang thiết bị CHCN chuyên dụng qua được.

Để xử lý các ngầm tràn này, lực lượng CHCN buộc phải thông đường cơ động mới có thể đưa phương tiện vận chuyển đá và rọ sắt lên tiến hành gia cố. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn đang khiến đường 71 xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới.

Theo mô tả của lực lượng CHCN, khối lượng đất đá sạt lở tại Rào Trăng 3 rất lớn, được phân làm ba tầng, bề dày mỗi tầng 3-4 m với khoảng 2 triệu m3.

Hiện các máy múc còn lại ở Rào Trăng 3 vẫn được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Công ty Viettel Thừa Thiên-Huế cũng tập trung thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3 phục vụ công tác CHCN.

Lực lượng cứu hộ khảo sát đường 71 lên thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TẤN VIỆT

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: CACC

Cho nổ đá để mở đường

Cùng ngày 20-10, lực lượng CHCN thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sở GTVT cùng công binh tiếp tục di chuyển bằng đường thủy lên thủy điện Rào Trăng 4.

Tại đây, các lực lượng cùng phối hợp với nhân lực tại chỗ khơi thông đường 71 và triển khai phương án CHCN tại Rào Trăng 3. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ, người dân bản địa thông thuộc địa hình và vùng sông nước nơi đây cùng các trang thiết bị chuyên dụng đi đường thủy theo lòng hồ thủy điện Hương Điền, sau đó vận chuyển trang thiết bị lên đường 71.

Sau đó, lực lượng CHCN phối hợp với công binh triển khai san gạt, khơi thông đường 71 dẫn lên Rào Trăng 3 và những điểm sạt lở trên tuyến. Khoảng cách từ lòng hồ thủy điện Hương Điền lên đường 71 khoảng 3 km đường bộ. Từ đây lên Rào Trăng 3 còn khoảng 10 km nữa nên công tác tiếp cận hiện trường 15 công nhân mất tích vẫn gặp vô vàn khó khăn.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, tại cuộc họp mới nhất đã chỉ đạo tập trung lực lượng cơ giới với mục tiêu bằng mọi giá phải thông tuyến đường 71 nhanh nhất.

Ông Thọ yêu cầu: “Sẵn sàng thêm phương tiện, vật tư, nhiên liệu, lực lượng cơ động lên Rào Trăng 4 để vào Rào Trăng 3 thực hiện công tác CHCN. Phấn đấu trong ngày 20-10 thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tại khu vực Rào Trăng 3 để hỗ trợ công tác CHCN”.

Sở GTVT Thừa Thiên-Huế được giao chủ trì, phối hợp với công binh thực hiện phá nổ tảng đá lớn khoảng 20 tấn sạt lở án ngữ trên đường 71 và triển khai các phương án thông đường.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế có công điện khẩn

Ngày 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ có Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND về việc khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn và triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Theo nội dung công điện, lượng mưa trung bình toàn tỉnh trong đợt mưa vừa qua đạt 2.182 mm, có nơi hơn 3.000 mm, bằng 78% tổng lượng mưa trung bình hằng năm. Ngập lụt xảy ra trên diện rộng, ngập sâu, kéo dài.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, nhất là đối với những hộ dân bị mất nhà cửa, ở vùng ngập sâu, chia cắt dài ngày. Tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống, không có chỗ ở.

Các cơ quan kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trong đó tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. Kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị. Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Công điện cũng yêu cầu Sở GD&ĐT và các địa phương chỉ đạo dọn vệ sinh trường lớp, đồng thời theo dõi diễn biến mưa lũ để xử lý việc nghỉ học, đi học trở lại đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.