Phà Cát Lái ùn ứ nặng

Từ 7 giờ đến 10 giờ, đúng lúc con nước xuống nên việc cập phà ở hai đầu bến trở nên khó khăn. Trong khoảng thời gian này, tại đầu phía quận 2, các đoàn người và xe bị ùn ứ nặng, xếp hàng kéo dài (ảnh) và ô tô phải mất 30-45 phút mới xuống được phà.

Phà Cát Lái ùn ứ nặng ảnh 1

Bến phà Cát Lái phải huy động chín phà loại lớn chạy liên tục và đến sau 11 giờ mới giải tỏa được ùn ứ. Đến cuối ngày hôm qua, đã có hơn 65.000 lượt người qua phà (ngày thường là 53.000-55.000 lượt người). Năm nay lượng người từ phía Đồng Nai qua TP.HCM để đi chơi tết tăng mạnh, chiếm hơn 1/3 số lượt người trên.

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, các bãi xe kín chỗ, người dân phải gửi dịch vụ bên ngoài với giá từ 10.000 đến 20.000 đồng/xe. Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP cho biết sẽ tăng cường các tuyến xe buýt có lượng khách đi đông như: Bến xe An Sương - Suối Tiên - ĐH Quốc gia; Bến xe Miền Đông - Đầm Sen; Bến Thành - Khu du lịch Đại Nam…

L.ĐỨC - H.TUYÊN - H.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm