PCT Phú Yên xin kiểm điểm về phát ngôn 'đóng cửa rừng'

Ngày 3-4, một nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ vụ tỉnh này cho chuyển mục đích sử dụng 377 ha rừng, trong đó có 273 ha rừng tự nhiên, rồi cho phát trắng để trồng cỏ nuôi bò. Báo cáo này do ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ký ngày 30-3, sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh vụ việc trên.

Rừng tự nhiên bị cho phát trắng để thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Theo báo cáo trên, “UBND tỉnh Phú Yên chưa chỉ đạo quyết liệt để các ngành đôn đốc hoàn tất thủ tục trồng rừng thay thế. Về vấn đề này, UBND tỉnh xin nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Cũng theo báo cáo trên, “Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế xin kiểm điểm nghiêm túc, sẽ rút kinh nghiệm trong việc trả lời phỏng vấn” về “phát ngôn văn nói không cẩn trọng nội dung (tỉnh Phú Yên) không đóng cửa rừng vì không thuộc Tây Nguyên”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm