Ông Trương Quốc Lâm làm Bí thư Quận ủy quận 11

Chiều 2-6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Trương Quốc Lâm - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 11.

Bà Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng ông Trương Quốc Lâm và ông Ngô Văn Luận. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Ông Trương Quốc Lâm năm nay 45 tuổi, quê ở Long An. Ông có trình độ là cử nhân Xã hội học, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Quốc Lâm cho biết bản thân sẽ cố gắng hết sức để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 hoàn thành nhiệm vụ.
Đánh giá cao năng lực công tác của ông Trương Quốc Lâm, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết ông Lâm đã trải qua công tác đoàn và làm Bí thư phường ở quận Bình Thạnh, sau đó công tác tại Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Lệ mong muốn ông Trương Quốc Lâm tiếp tục phát huy vai trò của mình, chuẩn bị thật tốt nội dung và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ quận sắp tới.
Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Luận - Bí thư Quận ủy quận 11 làm Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM từ ngày 1-6 đến thời điểm nghỉ hưu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm