Ông Trương Quang Nghĩa sẽ chuyển về Đoàn ĐBQH Đà Nẵng

Chiều 9-10, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Tuấn Anh cho biết theo quy định khi chuyển công tác đến địa phương mới thì ĐBQH sẽ được chuyển sinh hoạt tới nơi mình nhận công tác.

“Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa sẽ chuyển sinh hoạt về Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng. Quy định về việc chuyển công tác sinh hoạt về Đoàn được quy định rõ tại điều 38, Luật tổ chức Quốc hội”- ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Ông Trương Quang Nghĩa sẽ chuyển về Đoàn ĐBQH Đà Nẵng ảnh 1
Tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Cụ thể, theo quy định tại khoản 1, điều 38, Luật tổ chức Quốc hội thì “Trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu Quốc hội chuyển công tác đến tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương thì được chuyển sinh hoạt đến Đoàn đại biểu Quốc hội nơi mình nhận công tác”.

Theo quy định tại khoản 5, điều 54, Luật tổ chức Quốc hội thì thẩm quyền xem xét, quyết định việc chuyển ĐBQH đến sinh hoạt tại Đoàn ĐBQH khác trong trường hợp đại biểu chuyển công tác đến địa phương khác thuộc về Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều cùng ngày, tin từ ĐBQH tỉnh Sơn La, nơi ĐBQH Trương Quang Nghĩa đang sinh hoạt cho hay: “Chắc chắn bên trên sẽ có chỉ đạo về việc điều chuyển sinh hoạt cho ĐB Trương Quang Nghĩa, vì Luật quy định như vậy rồi. Về thủ tục điều chuyển thì bên trên sẽ có chỉ đạo, hướng dẫn, và Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La sẽ thực hiện theo”.

Hiện Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và  TP Đà Nẵng đều có 6 đại biểu, sau khi ông Trương Quang Nghĩa chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La về Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng thì số ĐBQH tỉnh Sơn La sẽ còn 5 người, còn số ĐBQH của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng sẽ tăng lên 7 người.

Trước đó ngày 7-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Liên quan đến vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải, theo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng có thẩm quyền trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Sau đó, Thủ tướng trình nhân sự mới để Quốc hội phê chuẩn. Dự kiến, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội XIV (diễn ra từ ngày 23-10 đến 22-11), Quốc hội sẽ phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Liên quan đến việc cử tri tỉnh Đồng Nai đề nghị miễn nhiệm tư cách ĐBQH của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho hay ông cũng mới nắm được thông tin từ báo chí.

"Hiện Ban Công tác đại biểu vẫn chưa nhận được chỉ đạo gì từ cơ quan có thẩm quyền liên quan đến đề nghị của cử tri"- ông nói.

Ông Trương Quang Nghĩa sẽ chuyển về Đoàn ĐBQH Đà Nẵng ảnh 2
Phó Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm