Ông Trần Văn Tám tái đắc cử chủ tịch LĐLĐ Cần Thơ

Trong hai ngày 27 và 28-6, tại Cần Thơ đã diễn ra đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 35 ủy viên BCH LĐLĐ TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu chín đại biểu (một đại biểu dự khuyết) đi dự đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Kết quả BCH LĐLĐ TP Cần Thơ khóa X đã bầu ông Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ khóa IX, tái đắc cử chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; các ông Đoàn Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiền, Huỳnh Minh Truyền đắc cử chức danh phó chủ tịch.

Ông Trần Văn Tám tái đắc cử chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2018-2023 với 15 nhóm chỉ tiêu và tám nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển 25.000 đoàn viên mới; thành lập công đoàn cơ sở ở 100% các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định; thực hiện 12.000 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...

Trong năm năm nhiệm kỳ qua qua các cấp công đoàn rất quan tâm đến hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên với nhiều hoạt động chương trình thiết thực: vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ được 12,07 tỉ đồng; LĐLĐ TP đã xét hỗ trợ 9,5 tỉ đồng để sửa chữa, xây mới 266 mái ấm công đoàn.

Chương trình Tết sum vầy với phương châm “Không để công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) không có Tết”, các cấp công đoàn đã vận động các doanh nghiệp tổ chức thăm và tặng quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo...

Ban chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Vì lợi ích đoàn viên và NLĐ, vì sự phát triển của TP Cần Thơ, ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, Đại hội Công đoànTP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra mục tiêu:

Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; coi trọng vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên; hoàn thiện phương thức hoạt động công đoàn, phát huy vai trò đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm