Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

Chiều 9-1, HĐND tỉnh Bến Tre đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021, với sự tham dự của 48/54 đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất bầu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh với kết quả 48/48 phiếu bầu, tỉ lệ đạt 100% so với đại biểu tham dự kỳ họp và đạt 88,88% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh (54 đại biểu). 

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bến Tre lần này, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình và Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được Trung ương đồng ý cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Cao Văn Trọng , Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre  tặng hoa chúc mừng ông Phan Văn Mãi .

Trước đó vào ngày 2-1, ông Võ Thành Hạo đã có đơn gửi thường trực HĐND tỉnh, xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX (nhiệm kỳ 2016- 2021).

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre, là Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ, vào Đảng năm 1998, từng là Bí thư Trung Ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX (2008- 2011).

Tiếp đó ông từng trải qua nhiều nhiệm vụ công tác như: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. 

Đến tháng 3-2014, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Hiện ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm