Ông Phạm Thành Kiên tái đắc cử Bí thư quận ủy quận 3

Sáng 18-8, Đại hội đại biểu quận 3, lần thứ XII đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ mới gồm 41 người, trong đó, 13 người được bầu vào Ban thường vụ quận ủy.

Ông Phạm Thành Kiên tái đắc cử chức vụ Bí thư quận ủy quận 3 nhiệm kỳ mới. Trước đó, ông Kiên là Giám đốc Sở Công thương, vừa được Ban thường vụ Thành ủy điều động về làm Bí thư quận ủy quận 3 cách đây hơn một tháng.

Ông Phạm Thành Kiên cùng Ban chấp hành Đảng bộ quận 3 nhận hoa chúc mừng từ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: VH

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 người (trong đó có tám đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết). 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI. Ảnh: VH

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 3 nhiệm kỳ 2020-2025 với 24 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - tài chính, chỉnh trang đô thị, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng; cải cách hành chính và xây dựng Đảng.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ mới, quận 3 phấn đấu tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt trên 10%. Tiếp tục ổn định cơ cấu kinh tế đến năm 2025 với 75% thương mại - dịch vụ và 25% công nghiệp - xây dựng.

Quận 3 cũng phấn đấu đạt tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm theo chỉ tiêu pháp lệnh. Tỷ lệ giải ngân hàng năm đạt ít nhất trên 95% nguồn vốn đầu tư từ ngân sách TP....    

Bí thư quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên thay mặt BCH Đảng bộ quận 3 nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VH

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Phạm Thành Kiên mong rằng tập thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân quận 3 cùng đồng lòng, chung sức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nỗ lực xây dựng quận ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm