Ông Phạm Hồng Sơn làm Bí thư quận Phú Nhuận

Ngày 28-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận nhận quyết định và hoa chúc mừng từ ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: NGỌC TUYẾT/ WEB THÀNH ỦY

Trước đó, ông Trần Lưu Quang cũng trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cá nhân để nghỉ hưu đối với ông Trịnh Xuân Thiều, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Phú Nhuận kể từ ngày 1-4-2020.

Ông Phạm Hồng Sơn năm nay 39 tuổi, quê ở Bến Tre. Ông là cử nhân hành chính, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Hồng Sơn được rèn luyện và trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên TP.HCM từ cơ sở đến cấp thành phố. Trước khi được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, ông Sơn từng đảm nhận nhiều chức vụ như Bí thư Đoàn phường 10, quận Phú Nhuận; quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận; Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM.
Từ năm 2017 đến nay, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Sơn hứa sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người.
“Dù trưởng thành từ Phú Nhuận, có hai nhiệm kỳ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong vai trò thủ lĩnh Đoàn nhưng vị trí mới là rất khác, công việc rất nhiều, rất khó, đồng nghĩa với trách nhiệm càng lớn hơn. Từ đây, mong rằng các đồng chí, đàn anh đàn chị đi trước xem tôi là người nhà. 
Bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm của mình, tôi hứa cùng Ban Thường vụ Quận ủy và lãnh đạo quận cùng đồng tâm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vì quận nhà phát triển” - ông Sơn chia sẻ.
Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết có hai nhiệm vụ quan trọng trước mắt với tân bí thư Quận ủy Phú Nhuận. Thứ nhất là chuẩn bị, đảm bảo thành công của đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Thứ hai, trước diễn biến dịch bệnh còn khó lường hiện nay, ông Sơn phải cùng tập thể lãnh đạo quận thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch. "Mọi người cùng cố gắng, không được lơ là" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.
Ông Trần Lưu Quang tin tưởng với sự am hiểu của mình, sự đoàn kết, ủng hộ của Đảng bộ quận Phú Nhuận sẽ tạo điều kiện để ông Sơn hoàn thành nhiệm vụ mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm