Ông Nguyễn Trường Lưu tái cử chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM

Chiều 29-2, Đại hội Đại biểu lần VIII Hội Kiến trúc sư TP.HCM diễn ra tại trung tâm hội nghị 272 (quận 3, TP.HCM). 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: NY

Tham dự đại hội có ông Dương Thế Trung, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Thành ủy TP.HCM; nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM; kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam... cùng nhiều đại biểu khác.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua một số mục tiêu của Ban Chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, hội tổ chức thực hiện các chương trình hành động của UBND TP.HCM trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, tham gia các chương trình xây dựng đô thị thông minh; duy trì sự phát triển của các công trình kiến trúc xanh, phát triển bền vững...

Đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành mới và công bố các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, chủ tịch Hội đồng kiến trúc, trưởng Ban Kiểm tra khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Các thành viên Ban Chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt. Ảnh: NY

Cụ thể, Ban Chấp hành khóa VIII có 25 kiến trúc sư, ba kiến trúc sư trúng cử vào ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Chức danh chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 do kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu đảm nhiệm.

Ba kiến trúc sư Lưu Hướng Dương, Phạm Phú Cường và Trần Khánh Trung giữ chức phó chủ tịch.  

Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc nhiệm kỳ 2020-2025 là kiến trúc sư Lưu Hướng Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm