Ông Nguyễn Phước Hưng làm Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức

Tại kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP Thủ Đức đã bầu Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức trực thuộc TP.HCM.

nhan-su-tp-thu-duc

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM tặng hoa cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các Ban của HĐND TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo đó, ông Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Quận ủy quận 2, được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức với đa số phiếu bầu. 

Ông Nguyễn Phước Hưng năm nay 53 tuổi, có trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, kỹ sư xây dựng.
Trước khi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 2, ông Hưng từng làm các chức vụ: Phó Chủ tịch quận 2, rồi Chủ tịch quận 2.

Cũng tại kỳ họp, bà Thái Mỹ Diện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Kỳ họp cũng bầu Trưởng và Phó Ban Kinh tế- Xã hội và Ban Pháp chế HĐND TP Thủ Đức cũng như quyết định số lượng thành viên của hai ban này.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ mong các đại biểu HĐND TP Thủ Đức sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng để bầu vào bộ máy chính quyền TP Thủ Đức, đưa TP Thủ Đức gặt hái được nhiều thành công trong năm đầu tiên thành lập TP mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm