Ông Nguyễn Nhân Chinh rời vị trí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Chiều 5-8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định điều động, phân công ông Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh.

Xác nhận thông tin trên, ông Tạ Đăng Đoan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, cho biết sáng nay (6-8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ công bố các quyết định nêu trên.

Trước đó, ngày 22-7, ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, việc này đã gây ra những ý kiến trái chiều trong dư luận. Ông Nguyễn Nhân Chinh là con trai của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đương nhiệm - ông Nguyễn Nhân Chiến. Vị trí này có cơ cấu nằm trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong khi Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Nhân Chinh đang là Tỉnh ủy viên.

Ông Nguyễn Nhân Chinh (thứ hai, từ phải sang) nhận quyết định điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, hôm 22-7. Ảnh: TTCP.

Ông Nguyễn Nhân Chinh, sinh năm 1984. Ông Chinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua, trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, được kết nạp Đảng năm 2011.

Ngày 22-7, Thành ủy Bắc Ninh công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Vị trí này trước đó thuộc về ông Vương Quốc Tuấn, vừa được HĐND tỉnh bầu bổ sung làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, hôm 17-6. Ảnh: Thành ủy Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 17-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư khóa mới, trong đó ông Vương Quốc Tuấn được tái cử Bí thư Thành ủy.

Hơn một tháng sau thì ông Tuấn được bầu, rồi chuyển sang làm Phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và ông Chinh được đưa về nắm giữ vị trí này. Việc điều động, chỉ định Bí thư mới lại diễn ra, dù nằm trong thẩm quyền của Thường vụ Tỉnh ủy, nhưng vẫn gây dư luận nhiều chiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm