Ông Nguyễn Minh Nhựt làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân

Chiều 11-9, HĐND quận Bình Tân, TP.HCM khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề).
Tại kỳ họp, Thường trực HĐND quận Bình Tân đã trình HĐND xem xét, quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy.
Các đại biểu HĐND quận Bình Tân đã thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ này.

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân (giữa) được bầu làm Chủ tịch HĐND quận. Ảnh: LÊ THOA

HĐND quận Bình Tân còn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Ngọc Quốc Thuận do chuyển công tác về làm Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.
Thường trực HĐND quận Bình Tân cũng giới thiệu ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy giữ chức Chủ tịch HĐND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Văn Thinh trúng cử Chủ tịch HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ số phiếu đạt 94,4 %.
Thường trực HĐND quận Bình Tân cũng đã giới thiệu ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân.
Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ số phiếu đạt 94,4%.

Ông Nguyễn Minh Nhựt năm nay 48 tuổi, quê quán tỉnh Long An. Ông Nhựt có trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng chuyên ngành kỹ thuật công trình. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

ong-nguyen-minh-nhut-binh-tan

Ông Nguyễn Minh Nhựt được bầu làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

HĐND quận Bình Tân cũng bầu bà Lê Thị Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc A giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân với số phiếu đạt 94,4%.
Đồng thời, miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND quận đối với ông Đỗ Đình Thiện do nghỉ hưu trước tuổi.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt bày tỏ đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân.
Với vai trò là Chủ tịch UBND quận Bình Tân nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nhựt nguyện thường xuyên tu rèn phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của lãnh đạo tiền nhiệm, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.
lanh-dao-ubnd-quan-binh-tan

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân chúc mừng tân lãnh đạo UBND quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Minh Nhựt cũng hứa sẽ phấn đấu nỗ lực cùng tập thể UBND quận phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.
Với trọng trách được giao là người đứng đầu HĐND quận, ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, cho biết ông nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Thường trực HĐND quận bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó góp phần thiết thực xây dựng quận Bình Tân trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình.
Tân Chủ tịch HĐND quận Bình Tân bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của UBND quận. Ông cũng kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND quận Bình Tân đã bầu ông Nguyễn Chí Nhân giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND quận; bầu bà Phạm Hạnh Thủy – Trưởng phòng Kinh tế quận và bà Huỳnh Thị Cẩm Tú – Trưởng phòng Tư pháp quận làm Ủy viên UBND quận.

HĐND quận cũng miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lưu Huê Phong do nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế quận của bà Huỳnh Thị Cẩm Tú do chuyển công tác về UBND quận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm