Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Chiều 7-8, tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh . Ảnh: AX

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai thay cho ông Nguyễn Phú Cường.

Trước đó tại Kỳ họp thứ nhất, ông Nguyễn Phú Cường được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (57 tuổi), quê quán huyện Cần Đước, Long An. Ông Lĩnh có trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân Chính trị. Ông Lĩnh là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII. Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII.

Trước khi về Đồng Nai, ông Lĩnh từng làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến tháng 7-2020, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Lĩnh giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lĩnh được bầu là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện Đồng Nai cũng đã có ba Phó bí thư gồm ông Cao Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Thanh Sơn - phó bí thư thường trực và ông Quản Minh Cường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm