Ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chiều 19-12, kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiến hành công tác nhân sự. 45/48 đại biểu (ĐB) có mặt tại kỳ họp.

Ông Lê Trung Chinh (thứ ba từ phải sang) giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nghỉ hưu theo chế độ. Sau bỏ phiếu kín, có 44/48 ĐB đồng ý, chiếm tỉ lệ 91,67%.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đọc tờ trình về việc bổ nhiệm ông Lê Trung Chinh, Bí thư quận Ngũ Hành Sơn, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Kết quả bỏ phiếu kín cho thấy ông Chinh nhận được 45/48 phiếu đồng ý, chiếm tỉ lệ 93,75%.

Như vậy, UBND TP Đà Nẵng hiện đảm bảo bốn phó chủ tịch gồm các ông Lê Trung Chinh, Trần Văn Miên, Hồ Kỳ Minh, Đặng Việt Dũng.

HĐND TP Đà Nẵng cũng tiến hành miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Lâm Quang Minh (nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, vừa nghỉ hưu) và ông Trần Đình Quỳnh (nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, vừa nghỉ hưu).

Ngoài ra, HĐND TP bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, tân Chánh Văn phòng UBND TP và ông Huỳnh Đức Trường, tân Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng.

HĐND TP Đà Nẵng cũng đã biểu quyết thông qua các ghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nêu trên.

Ông Lê Trung Chinh sinh ngày 20-2-1969, quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông là TS quản lý giáo dục và từng tốt nghiệp ĐH Sư phạm toán.

Ông Chinh từng kinh qua các chức vụ hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng; phó giám đốc rồi giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng trước khi làm bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm