Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ không lương sáu tháng

Sáng 11-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Phong (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam) xác nhận Sở đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc để ông Lê Phước Hoài Bảo đi học tại Đà Nẵng.

Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: LÊ PHI

Theo đó, ông Bảo sẽ nghỉ việc không lương trong sáu tháng, thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 1-9. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình đơn báo cáo ủy ban tỉnh.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Bảo (khi đó là giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam).

Sau đó, ông Bảo bị kỷ luật cách chức giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trở về làm chuyên viên tại sở này.

Ông Lê Phước Hoài Bảo từng đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Khi hoàn thành khóa học, ông Bảo phải làm việc cho tỉnh ít nhất bảy năm theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam. Đến nay, thời hạn làm việc vẫn còn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm