Ông Hoàng Thanh Tùng làm chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH

Ông Định trước đó đã được các đại biểu miễn nhiệm chức vụ ở QH để tập trung nhiệm vụ bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, theo phân công trước đó của Bộ Chính trị.

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê huyện Yên Thành, Nghệ An. Là du học sinh ngành luật tại Liên Xô (cũ), về nước ông Tùng công tác tại Vụ Pháp luật hành chính, hình sự Bộ Tư pháp. Từ đây ông Tùng phát triển con đường chuyên môn của mình, được cử đi học thạc sĩ ở Úc, rồi về trải qua chức vụ cục phó Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - thiết chế mới được lập dưới thời Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tân Chủ nhiệm UB PL QH Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: TTXVN

Nhiều năm làm thư ký cho Bộ trưởng Uông Chu Lưu nên khi ông Lưu sang làm phó chủ tịch QH khóa XII năm 2007 thì ông Tùng tiếp tục giúp việc cho tân phó chủ tịch QH, người phụ trách mảng pháp luật và giám sát lĩnh vực tư pháp của QH.

môi trường này, ông Hoàng Thanh Tùng trở thành ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH khóa XIII, rồi phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật kiêm phó tổng thư ký QH khóa XIV (2016-2021).

Trong nhiệm kỳ phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, ông Tùng đã được tổ chức đưa vào nhóm cán bộ quy hoạch vị trí chủ nhiệm. Cuối năm 2018, trong đợt phát hiện, giới thiệu quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho Ban chấp hành Trung ương khóa XIII tới, ông Tùng đã được Đảng đoàn QH giới thiệu và được Bộ Chính trị phê duyệt. Với cơ sở đó, vừa qua ông đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, do Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm