Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định gồm 15 người. Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần này là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lưu ý Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nam Định cần chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời  xây dựng quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Nam Định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên...

Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963, quê huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn là thạc sỹ kinh tế; cử nhân chính trị.

Ông Phong từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Cục Quản lý doanh nghiệp Nam Hà (cũ); Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Phó Trưởng phòng Ngân sách xã, Sở Tài chính tỉnh Nam Định; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

Sau đó là Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đoàn Hồng Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

 Phải lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ
Phải lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ
(PLO)- “Đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng và sáng suốt lựa chọn, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới” - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm