Ông Đỗ Ngọc An làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Chiều 10-6, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

 Ông Đỗ Ngọc An (trái), Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: BKTTW

Theo Quyết định số 112-QĐNS/TW ngày 4-6-2021 của Ban Bí thư, ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Chúc mừng ông Đỗ Ngọc An được điều động, bổ nhiệm giữ vị trí mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Ban Bí thư Trung ương về năng lực, trình độ, tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức của ông Đỗ Ngọc An khi xem xét điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp cao của Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cảm ơn về sự quan tâm của Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, cũng như sự tín nhiệm, hỗ trợ của tập thể cán bộ, công chức của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian qua.

Tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của tập thể lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức của Ban để đưa Ban Kinh tế Trung ương ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao quyết định số 77 - QĐNS/TW ngày 22/4/2021 của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương giữ chức Trợ lý đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Đỗ Ngọc An sinh ngày 10-1-1963; Quê quán tại xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. 

Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ 10/1990 - 12/1991: Cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây;

+ Từ 01/1992 - 7/1997: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây;

+ Từ 8/1997 - 8/2001: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây;

+ Từ 9/2001 - 02/2002: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Tây;

+ Từ 4/2002 - 6/2005: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây.

+ Từ 7/2005 - 6/2008: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, tỉnh Hà Tây;

+ Từ 7/2008 - 02/2014: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương;

+ Từ 3/2014 đến 12/2/2019: Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lai Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu;

+ Từ 13/02/2019 đến 03/6/2021: Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;

+ Từ 04/6/2021: Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm