Ông Đỗ Minh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng nay (28-6), HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ Nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

HĐND tỉnh Thanh Hóa xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó đáng chú ý là báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; xem xét Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu các chức danh theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các ông Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công Thương; Nguyễn Quang Hải Bí thư Huyện ủy Đông Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Đỗ Minh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa mới. Ảnh: M. HIẾU

Các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng và Lê Đức Giang tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu tại kỳ họp sau khi tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa gửi lời cảm ơn đến các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Ông yêu cầu mỗi cá nhân trong thường trực và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh Thanh Hóa cần nhận thức đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm giải quyết thấu đáo đến cùng các kiến nghị... góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm