Ông Chu Ngọc Anh nói về nhân sự để bầu Phó chủ tịch Hà Nội

Chiều 8-12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giải trình, làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu nêu.

Đặc biệt trong bài phát biểu, giải trình của mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã nói về các nhân sự được giới thiệu để bầu chức danh danh Phó Chủ tịch UBND TP và một số Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: TP

“Các đồng chí được UBND TP giới thiệu để HĐND TP bầu lần này đều có năng lực, uy tín, kinh qua nhiều vị trí công tác tại các Sở, ngành, quận, huyện, được lựa chọn thông qua quy trình công tác cán bộ nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, công khai” - ông nói.

Ông mong muốn các đại biểu công tâm, khách quan, lựa chọn những cán bộ thực sự xứng đáng, giúp UBND TP Hà Nội sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt để tăng cường hiệu quả.

Theo chương trình của kỳ họp HĐND TP Hà Nội, ngày 9-12, HĐND TP sẽ làm công tác nhân sự thuộc thẩm quyền gồm kiện toàn các chức danh tại HĐND TP và UBND TP.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp ngày 7-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thông tin, căn cứ Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và quy định của Trung ương, Thành ủy đã nghiêm túc, dân chủ, công khai tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những cán bộ có tín nhiệm cao nhất trong số các đồng chí được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.

Các nhân sự dự kiến phân công trong các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó nhân sự Chủ tịch HĐND cũng đã được các cơ quan chức năng của thành phố và Trung ương thẩm định theo quy định và giới thiệu tại Kỳ họp lần này để HĐND thành phố xem xét, quyết định.

 Phó Bí thư Thành ủy được giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND

 Tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII vừa qua, hai Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội là ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bà Phùng Thị Hồng Hà đều tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ TP khóa 2020-2025. Riêng ông Tuấn, được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông được giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố.

Về nhân sự tại UBND TP, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII vừa qua, có hai Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội là ông Lê Hồng Sơn và Nguyễn Doãn Toản tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội khóa 2020-2025.

Theo phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ông Sơn tiếp tục làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Một số nhân sự khác hiện là lãnh đạo các sở ngành, quận huyện sẽ được giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.