Ô tô băng qua đường sắt, 6 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11g45 trưa nay (15-7) tại điểm giao giữa đường sắt Bắc- Nam và đường Lê Hoàn thuộc thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (Bình Định). 

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Phù Cát cho biết, vào thời điểm trên, ô tô bảy chỗ ngồi 51A-291.65 do anh Võ văn Toàn (27 tuổi, ngụ khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển, chạy trên đường Lê Hoàn theo hướng tây- đông, khi đến điểm giao nhau với đường sắt thì tông vào đầu máy tàu hàng số hiệu 1042 do ông Lê Công Mai (48 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển, lưu hành theo hướng nam- bắc. Đầu máy tàu lửa đã đẩy ô tô văng ra xa hơn 10m rồi lật nhào xuống ruộng ven đường. 

Vụ tai nạn làm sáu người trên ô tô bị thương, trong đó có ba trẻ em. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ô tô thiếu quan sát khi băng qua đường sắt.

Cũng theo Công an huyện Phù Cát, điểm giao giữa đường sắt và đường bộ trên nằm gần khu dân cư, có mật độ lưu thông đường bộ lớn. Thời gian qua, tại điểm giao này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người nhưng đến nay vẫn chưa được ngành đường sắt lắp đặt gác chắn.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm