Nước thải vẫn đổ vào kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Hiện dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã hoàn tất. Lẽ ra toàn bộ nước thải của lưu vực phải được thu gom vào tuyến cống bao, đưa về trạm bơm. Nhưng theo ghi nhận vào ngày 24-1, tại một vị trí phía bên đường Trường Sa, đoạn gần cầu số 3 nước thải vẫn chảy xối xả xuống kênh (ảnh). Đến gần trưa, dòng nước thải đột ngột chuyển sang màu hồng. Tại một vị trí khác cũng phía bên đường Trường Sa, đoạn gần chung cư Screc (phường 12, quận 3) cũng có tình trạng tương tự.

Ông Phan Châu Thuận, Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè xác nhận một số nơi nước thải hiện vẫn chảy trực tiếp ra kênh. Nguyên do là trong thiết kế của dự án không có. Sắp tới, Trung tâm Chống ngập TP sẽ cho bít các điểm này.

Nước thải vẫn đổ vào kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ảnh 1

 “Có tất cả 41 vị trí cừ bê tông dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị hở, gây nguy cơ lún sụp. Tính đến ngày 21-1, có 37 vị trí đã được nhà thầu khắc phục, còn lại bốn vị trí sẽ khắc phục xong trong tháng 1” - Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, báo cáo Sở GTVT TP.HCM.

Theo Ban Quản lý, qua khảo sát đã phát hiện trên tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa xuất hiện 39 vị trí có nguy cơ lún sụp. Khi đào kiểm tra, phát hiện 31 vị trí có lỗ rỗng. Trong đó, 14 vị trí do dự án gây ra, chủ yếu là tường cừ bê tông bị hở làm cuốn trôi vật liệu xây dựng. Còn 17 vị trí khác do công tác san lấp ở các công trình của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 chưa phù hợp.

M.PHONG - KHANG BÁCH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm