Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7

Chiều 17-10, theo báo cáo của UBND Hải Phòng, diện tích lúa của TP mới chỉ thu hoạch được 20%-30%. Tuy nhiên, đến 11 giờ ngày 18-10, hầu hết các cánh đồng trên địa bàn TP Hải Phòng đã hết lúa.

Lúa xanh, chín cũng đều cắt về nhà cho an toàn, đó là quan điểm của người dân. Có những gia đình từ đêm 17-10 đến sáng 18-10 thu hoạch hết khoảng 1 mẫu ruộng.

Sau đây là một số hình ảnh bà con nông dân Hải Phòng cấp tập gặt lúa để chạy bão ở  mà PV báo Pháp Luật TP.HCM cập nhật được.

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 1
Những diện tích xanh cũng được cắt trong ngày 18-10

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 2
Từ đêm khuya đến sáng sớm, đồng lúa nhộn nhịp vì rất đông người dân ra cắt lúa

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 3

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 4
Nhân lực được huy động tối đa để gặt hết diện tích

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 5
Các gia đình đợi máy gặt lâu nên kết hợp cắt lúa bằng tay cho kịp chuyển lúa về

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 6
Bà Nguyễn Thị Út, ở xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang cắt chạy cả lúa xanh, lúa chín trên 6 sào ruộng

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 7

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 8
Những khoảnh ruộng được cắt vội

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 9
Lúa đợi đưa về nhà, có thể tuốt lấy hạt sau; nhiều bó lúa còn rất xanh

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 10

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 11

Nông dân Hải Phòng gặt lúa chạy bão số 7 ảnh 12
Cán bộ địa phương gặp gỡ, động viên người dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm