Nón Huế đạt giải nhất thi kiến trúc cầu vượt sông Hương

Ngày 13-10, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc công trình Cầu vượt Sông Hương thuộc dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương, TP Huế (lần 2).

Theo đó, giải nhất thuộc về phương án Nón Huế  của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải CTCP. Giải nhì thuộc về phương án Trăng Sông Hương  của Liên danh Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng A.S.D. Giải ba là phương án Sông Hương núi Ngự của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến Châu.

Giải nhất được ban tổ chức trao thưởng 150.000.000 đồng, giải nhì được trao thưởng 110.000.000 đồng và giải ba được trao thưởng 75.000.000 đồng.

Công trình cầu qua sông Hương (TP Huế) thuộc dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương. Vị trí xây dựng cầu vượt sông Hương bắt đầu từ đường Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên (phường Kim Long) bắc qua sông Hương đến đường Bùi Thị Xuân (phường Đúc). Cây cầu mới có chiều dài dự kiến 385 m, chiều rộng 40,5 m.

Trước đó, qua hai lần thi tuyển, phương án kiến trúc Nón Huế đều đạt giải nhất nhưng gặp nhiều ý kiến lo ngại bởi công trình chưa đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ, lịch sử và văn hóa Huế. Mặt khác, phương án này được đánh giá là còn nặng nề, kết cấu chịu lực phức tạp, thi công khó khăn.

Phương án Nón Huế đoạt giải nhất tại cuộc thi.

Trăng sông hương đoạt giải nhì cuộc thi

Sông Hương núi Ngự đoạt giải ba cuộc thi

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.