Phú Yên:

Nơi tổng tiến công xuân Mậu Thân thành di tích quốc gia

Ngày 4-3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia do Bộ VH-TT&DL xếp hạng đối với địa điểm diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Phú Yên. Đây là nơi diễn ra trận đánh sân bay Khu Chiến 2 vào xuân Mậu Thân 1968 tại phường 8 và hai ngôi mộ liệt sĩ tập thể tại phường 9, TP Tuy Hòa.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (bìa trái) trao bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia cho lãnh đạo Sở VH-TT&DL, UBND TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, điểm lại những trận đánh bất ngờ, oanh liệt của quân và dân Phú Yên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Trong đó, có cuộc tiến công, nổi dậy với lực lượng, phương tiện, nỗ lực cao nhất đánh vào thị xã Tuy Hòa ngày ấy và các quận lỵ, chi khu với mục tiêu tiêu diệt sinh lực địch, phá hủy phương tiện chiến tranh, hỗ trợ nhân dân đứng lên phá ấp trở về làng cũ.

Các cựu chiến binh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại đài tưởng niệm. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Trà nhấn mạnh: Những hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Phú Yên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân miền Nam, trực tiếp giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.

Qua đó, mở ra cục diện mới cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiến tới cuộc tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cắt băng khánh thành cụm công viên tượng đài kỷ niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Nhân dịp này tỉnh Phú Yên đã khánh thành cụm công viên tượng đài kỷ niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Phú Yên. Công trình được xây dựng trên diện tích rộng 7.100 m2 với tổng mức đầu tư hơn 14,4 tỉ đồng, gồm các hạng mục chính như đài tưởng niệm, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sân hành lễ…

Văn nghệ chào mừng lễ đón nhận bằng di tích quốc gia. Ảnh: TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm