Nổi máu anh hùng đánh người giúp bạn, lãnh 5 năm tù

Theo án sơ thẩm, TAND quận Thủ Đức tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh Tùng năm năm về tội cố ý gây thương tích. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, bị cáo dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người bị hại dù hai bên không có mâu thuẫn nào. Bị cáo đã xâm hại đến sức khỏe tính mạng người khác thể hiện rõ hành vi côn đồ, xem thường pháp luật nên phải nhận mức án trên là đúng người đúng tội. Cuối cùng, tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tùng năm năm tù giam.

Cáo trạng thể hiện, anh Nguyễn Hữu Thơm, Lê Văn Bình, Vũ Thanh Tùng là phụ xe. Ngày 23-3-2013, Thơm tới xe của anh Bình lấy nước rửa tay thì giữa Bình và Thơm xảy ra mâu thuẫn. Thơm và Bình đánh nhau nhưng Bình đánh không lại nên chạy đến kể cho Tùng nghe. Nổi máu anh hùng, Tùng liền lấy một cây sắt tới đánh vào đầu anh Thơm làm cho anh Thơm té ngã xuống đất trúng đá bị chấn thương sọ não. Tùng liền chở anh Thơm đi cấp cứu. Qua ngày 24-3, Tùng bị cơ quan công an bắt giữ. 

Theo giám định pháp y thì anh Thơm bị chấn thương sọ não gây tổn hại sức khỏe 51%.

THÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm