Nổ đầu nối bình ô xy tại sân bệnh viện, 1 người bị thương nặng

Chiều tối 23-1, sau khi được phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi ổ bụng, anh Ngô Quang H. (27 tuổi, quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)- bị thương trong vụ nổ đầu nối bình ô xy ở sân BV Ung bướu tỉnh Nghệ An, đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe anh H. đang bình phục, tiến triển tốt.

Đầu nối bình ô xy bị nổ, tài xế xe cứu thương bị thương. 

Gần trưa 23-1, anh H. lái xe cứu thương 115 đến sân BV Ung bướu tỉnh Nghệ An để đón bệnh nhân. Khi y tá đang làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân về nhà thì anh H. kiểm tra bình ô xy trên xe cứu thương.

Tuy nhiên, đầu nối tiếp giáp của bình ô xy và dây dẫn phát nổ lớn. Vụ nổ khiến anh H. bị thương, các bệnh nhân hoảng sợ.

Anh H. được sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên cấp cứu, trong tình trạng có dị vật bay găm vào bụng…Các y, BS đã nỗ lực cấp cứu, cứu chữa cho anh H.

Vụ nổ không làm hư hỏng các thiết bị trên xe cứu thương và tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm