Nick Út tặng Em bé Napalm cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Trong năm bức ảnh Nick Út trao tặng bảo tàng có bức Em bé Napalm- chụp cô bé Phan Thị Kim Phúc bị bỏng do bom napalm - nổi tiếng toàn thế giới và mang lại cho nhiếp ảnh gia Nick Út giải Pulitzer danh giá của Mỹ.

Nick Út là PV ảnh nổi tiếng trong làng báo chí thế giới, đã nghỉ hưu vào tháng 3-2017 sau 51 năm làm việc tại hãng thông tấn AP (Associated Press) của Mỹ.

Giám đốc bảo tàng Nguyễn Thị Bích Vân nhận bức Em bé Napalm do Nick Út trao tặng. Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ cung cấp

Đây cũng là năm kỷ niệm 45 năm ông chụp bức ảnh Em bé Napalm. Bức ảnh chụp ngày 8-6-1972 đã lay động cả thế giới, làm thay đổi cuộc sống của chính ông cũng như cô bé Phan Thị Kim Phúc, nhân vật chính trong bức ảnh.

Sau buổi lễ trao tặng, ông chia sẻ: “Một ngày thật là tuyệt vời! Tôi đã thực hiện được mong muốn tặng bức ảnh Em bé Napalm cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nơi tốt nhất chuyển thông điệp hòa bình cho mọi người trên Trái đất”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm