Những nữ đại biểu làm nóng nghị trường Đà Nẵng

Ba ngày qua, các phiên thảo luận chung, chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường HĐND TP Đà Nẵng diễn ra sôi nổi và không kém phần gay gắt. Trong đó, không thể không nhắc đến những đóng góp hết mình của những nữ đại biểu.

Trong danh sách 48 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, có 12 đại biểu là nữ. Hầu hết trong số họ đều có những phát biểu làm nóng nghị trường.

Đại biểu Lê Thị Thanh Minh (Phó Trưởng ban Tổ chức kiêm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải Châu) chất vấn về nguyên nhân chưa khởi công tuyến cống Mê Linh và cống trên đường Phan Châu Trinh. Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Trung cho biết do chưa có nguồn lực. Hai tuyến cống này được đưa vào dự án phát triển bền vững. Ông Trung cũng cam kết trong tháng 12-2017 sẽ mở thầu và thi công trong quý I-2018. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh (Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy) cho rằng tội phạm giết người năm 2017 tăng 60% so với năm 2016 với 15 vụ. Song song đó là sự gia tăng của tội phạm ma túy. Đại biểu Hạnh đề nghị TP cần các giải pháp mạnh mẽ để đẩy mạnh thực hiện đề án “Thành phố 4 an”. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại biểu Lê Thị Minh Thảo (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước) đề cập đến sai phạm thất thoát 3.400 tỉ đồng của TP đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. “Những thiệt hại doanh nghiệp và người dân đang chịu thì ai chịu trách nhiệm và UBND TP phải nhanh chóng đối thoại với doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ” - đại biểu Thảo chất vấn. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại biểu Lê Thị Như Hồng (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP) đề nghị cần có giải pháp đồng bộ để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát thực phẩm nhập vào các chợ, siêu thị trước khi đến bữa cơm từng gia đình. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại biểu Cao Thị Huyền Trân (Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP) kiến nghị TP cần đầu tư cơ sở vật chất, tổng rà soát quy mô các trường tiểu học căn cứ trên quy mô dân số địa phương để có lộ trình và phân kỳ đầu tư nhằm nâng cấp các trường. Cạnh đó, xây dựng kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn để tránh trường hợp một số trường quá tải, trong khi có trường thiếu học sinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng) chất vấn giám đốc Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng về yếu kém trong thu hút đầu tư theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về kêu gọi đầu tư xã hội hóa trên địa bàn TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Các nữ đại biểu trao đổi trong giờ giải lao. Chính họ là một trong những nhân tố thu hút người dân theo dõi HĐND TP trực tiếp trên truyền hình địa phương. Ảnh: TẤN VIỆT

Những nữ đại biểu HĐND luôn tập trung cao độ trong phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: TẤN VIỆT

Chiều 7-12, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 khép lại với phần biểu quyết thông qua các nghị quyết HĐND TP.

Tại đây, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng liên quan phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, thu phí đỗ ô tô dưới lòng đường… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm