Những hình ảnh bình dị về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hình ảnh Đại tướng tập thể dục buổi sáng 10-1994.

Bữa cơm gia đình của Đại tướng 10-1994. Đại tá Hồng, tác giả bức ảnh, cho biết: Tôi đã từng chứng kiến những cử chỉ rất cảm động của ông bà, bữa ăn có hai quả trứng, bà cứ đẩy cho ông và ông cứ đẩy lại cho bà. Ông thì nói: “Em ăn đi”, còn bà thì nói lại: “Thôi anh ăn đi thì mới có sức”. Hai ông bà dành cho nhau những sự quan tâm rất đặc biệt.

Đại tướng thăm lại khu rừng Trần Hưng Đạo (Nguyên Bình - Cao Bằng) vào 12-1994. Từ khu rừng thiêng Trần Hưng Đạo, Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với dân tộc đã làm nên những kỳ tích vĩ đại.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng đội 12-1994.

Thắp hương tại đồi A1 (Điện Biên Phủ) vào tháng 4-2004.

Đại tướng gặp đồng bào dân tộc Tày ở khu rừng Trần Hưng Đạo, khi đó Đại tướng nói chuyện với đồng bào bằng tiếng Tày.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với phóng viên ảnh chiến trường Bùi Duy Ly 

Hình ảnh Đại tướng với 150 Đoàn đại biểu Quốc tế dự hội thảo 50 năm Điện Biên Phủ tại Hà Nội vào tháng 5-2004.

Bên chiếc giếng tại quê nhà thuộc làng An Xá, xã Lộc Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) tháng 11-2004.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thắp hương ở nhà riêng tại quê nhà Quảng Bình (11-2004)

Tác giả Trần Hồng chụp lưu niệm cùng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp năm 2005.

Hình ảnh cả gia đình Đại tướng đi mua sách trên đường Điện Biên Phủ - Hà Nội (năm 2007). 

Đại tướng cùng với các cháu của trường Tình Thương tại nhà riêng (năm 2007). 

Mỗi người đến gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều tìm được niềm vui riêng cho mình.

Hình ảnh vợ chồng Đại tướng hạnh phúc bên con cháu (rằm Trung thu năm 2008).

Đại tướng chơi piano. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng cây tại vườn ở quê nhà (Quảng Bình)

Hình ảnh Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo Chính phủ, BV Trung ương Quân đội 108 tới thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 1-9-2009  nhân kỷ niệm 2-9.

Ảnh: Nhà báo Trần Hồng cung cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm