Nhiều vùng ở Phú Yên vẫn bị lũ phong tỏa

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến chiều tối 4-11, tỉnh này vẫn còn 106 thôn của 36 xã bị ngập nước, hàng chục khu dân cư bị cô lập.

Nặng nhất là các huyện Đồng Xuân, Phú Hòa, TP Tuy Hòa. Chính quyền các địa phương đã tổ chức sơ tán gần 4.000 hộ với hơn 18.000 người đi tránh lũ.

Thông tin từ các địa phương cho biết hiện vẫn còn hàng trăm ngôi nhà dân bị ngập 1-2 m. Mọi hoạt động, sinh hoạt phải tự chủ tại chỗ hoặc nhờ vào lực lượng cứu hộ. Nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị chia cắt, không thể đi lại.

Đến chiều 4-11, nhiều vùng ở huyện Đồng Xuân còn phải đi lại bằng thuyền. Ảnh: TẤN LỘC

Đến chiều 4-11, nhiều vùng ở huyện Đồng Xuân còn phải đi lại bằng thuyền. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết hiện lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hai hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh vẫn ở mức cao.

Tối 4-11, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ với lưu lượng 4.000 m3/giây. Từ sáng 5-11, Nhà máy Thủy điện Sông Hinh sẽ bắt đầu xả lũ. Trong khi đó, hiện nay nhiều vùng ở Phú Yên vẫn còn mưa và dự báo tiếp tục có mưa vừa đến mưa to trong 24 tiếng đồng hồ tới.

Ngoài ra, triều cường đang dâng, dự báo đạt đỉnh 2,7 m vào tối 4-11. Do đó, nhiều vùng ở hạ lưu sông Ba sẽ ngập lũ kéo dài.

Nhiều khu dân cư ở TP Tuy Hòa vẫn còn bị ngập. Ảnh: TẤN LỘC

Nhiều khu dân cư ở TP Tuy Hòa vẫn còn bị ngập. Ảnh: TẤN LỘC

Thống kê sơ bộ đến chiều tối 4-11 tỉnh Phú Yên đã có ba người chết, ba người mất tích do mưa lũ.

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Vinh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) bị sập hoàn toàn. Ảnh: TẤN LỘC

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Vinh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) bị sập hoàn toàn. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (bìa trái) thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Tám (xã Xuân Xuân Bắc, huyện Đồng Xuân) bị thiệt hại do lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (bìa trái), thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Tám (xã Xuân Xuân Bắc, huyện Đồng Xuân) bị thiệt hại do lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, động viên cháu Phan Nguyên Thi (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) có cha bị mất tích do lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, động viên cháu Phan Nguyên Thi (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) có cha bị mất tích do lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Lũ đánh sập một đoạn đường dẫn cầu La Hai thuộc huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Lũ đánh sập một đoạn đường dẫn cầu La Hai thuộc huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm