Nhiều văn bản không được yêu cầu bản sao có chứng thực

Theo đó, từ ngày 10-4, cơ quan tiếp nhận bản sao không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp cơ quan tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính.

Những văn bản không được chứng thực bản sao bao gồm: Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa; hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung; được đóng dấu mật; có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ, xuyên tạc lịch sử... Người yêu cầu chứng thực bản sao phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của bản chính giấy tờ. Người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao với đúng bản chính.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm