Nhiều tỉnh kiện toàn nhân sự, bầu các tân Chủ tịch UBND

Tỉnh Đắk Nông: Ngày 12-11, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp chuyên đề, kiện toàn một số chức danh chủ chốt sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Ảnh: TTXVN

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1973; quê quán xã Vinh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trú quán tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ông Trung có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sỹ hành chính công; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Đình Trung từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Krông Nô; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông cũng bầu ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở TN&MT giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu bà Mai Thị Xuân Trung, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỉnh Long An: Ngày 11-11, tại HĐND  tỉnh khóa IX đã bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỉnh Hòa Bình: Tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 11-11, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Võ Ngọc Kiên - Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TTXVN

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hòa Bình đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Đăng Ninh và chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với các ông Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Bùi Đức Hinh sinh năm 1968, dân tộc Mường, quê quán xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tháng 10-2019, ông Bùi Đức Hinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021, trước đó giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT  tỉnh.

Tỉnh Thái BìnhTại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 sáng 10-11, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Đặng Trọng Thăng do ông Thăng nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 8-2020.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016-2020. Ảnh: VGP

Tại Điện Biên: Tại kỳ họp thứ 15 sáng 10-11, HĐND tỉnh Điện Biên đã lấy phiếu tín nhiệm bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016-2020. Kết quả ông Lê Thành Đô được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên với 41/43 phiếu.

HĐND tỉnh Điện Biên cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối với ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tỉnh Hậu Giang: Tại kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 10-11 đã bầu ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỉnh Sóc Trăng: Cũng trong ngày 10-11, HĐND  tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 21. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được kỳ họp bầu giữ các chức danh HĐND, UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP

Tỉnh Lào Cai: Sáng 9-11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề).

Tại đây, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở GTVT và Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ba Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Sở Nội vụ, Đỗ Văn Duy - Giám đốc Sở NN&PTNT, bà Dương Bích Nguyệt - Giám đốc Sở GD&ĐT.

Đối với các chức danh HĐND tỉnh, các đại biểu đã bầu bổ sung ông Vũ Văn Cài và Lý Bình Minh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn nhiều nhân sự Hải Phòng, Bến Tre

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021; Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Văn Trọng, để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng; và ông Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GTVT TP Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Chuyến, để nhận nhiệm vụ mới; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Bình, để nghỉ hưu hưởng chế độ.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thành. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm