Nhiều tiểu thương Quy Nhơn được miễn tiền thuê mặt bằng

Theo đó có 374 hộ tiểu thương và năm đơn vị được miễn tiền thuê mặt bằng trong tám năm; 251 hộ tiểu thương được miễn tiền mặt bằng trong năm năm.

Như đã phản ánh, Công ty An Phú Thịnh được tỉnh chọn làm nhà đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Quy Nhơn trên diện tích chợ Lớn bị cháy. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành, công ty không thực hiện đúng cam kết về bố trí mặt bằng, đồng thời xây thêm một chợ mới ở vị trí khác để bố trí cho tiểu thương ngành hàng tươi sống. Việc này khiến các tiểu thương phản ứng, dẫn tới khiếu kiện kéo dài.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm