Nhiều súng và xương động vật được vận chuyển qua đường hàng không

Theo đó, ngày 25-6, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách Trần Tất Thảo (bay từ Đức về Việt Nam) bị phát hiện trong hành lý có một lượng lớn súng (dạng súng hơi) được tháo rời, trong đó có 11 báng súng và 13 nòng súng. Hành khách này đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô súng nên lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ, niêm phong để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 22-6, lực lượng hải quan cũng phát hiện trong hành lý của hành khách Hoàng Quốc Cường (bay từ Nga về Việt Nam) ba bọc quấn nylon màu vàng. Kiểm tra bên trong là xương động vật, nghi là xương hổ. Hiện cơ quan hải quan đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số xương động vật nêu trên để tiến hành trưng cầu giám định.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm