Nhiều sông miền Trung nhiễm mặn

Đỉnh mặn cao xuất hiện vào thời gian cuối mùa mưa thể hiện sự biến đổi thất thường về nguồn nước” - chiều 21-2, ông Nguyễn Trường Ảnh, Giám đốc Công ty TNHH Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), cho biết. Do nước sông khu vực cửa thu nước tại cầu Đỏ bị nhiễm mặn, Dawaco phải vận hành trạm bơm An Trạch để cấp nước thô về Nhà máy nước cầu Đỏ.

“Trước đây, khi chưa có nhiều hồ thủy điện ở thượng nguồn, mỗi năm chỉ có một vài đợt mặn diễn ra trong vài tuần. Nhưng độ mặn luôn ở mức thấp, không bao giờ quá 2.000 mg/l. Nhưng vài năm trở lại đây, tình trạng nhiễm mặn nặng hơn, có lúc lên đến 10.000 mg/l” - ông Ảnh nói thêm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm