Nhiều sĩ quan quân đội bị kỷ luật, đề nghị kỷ luật

Ngày 20-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã ra thông cáo họp kỳ 46 (họp từ ngày 15 đến 17-7, tại Hà Nội). UBKT Trung ương đã xem xét, kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao, trong đó có người là sĩ quan cấp tướng trong quân đội.

Đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng cán bộ sai phạm

Theo đó, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Đào Anh Kiệt, nguyên thành ủy viên, nguyên giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Tín và ông Đào Anh Kiệt bị tòa tuyên phạt lần lượt bảy năm và sáu năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hai ông này đã vi phạm trong việc giao khu đất số 15 Thi Sách (quận 1) cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” làm chủ tịch HĐQT).

UBKT Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật Giao thông đường bộ.

Ông Điều là người đã lái xe gây tai nạn làm một người chết, hai người bị thương vào ngày 8-5 vừa qua. Sau thời gian khởi tố vụ án, ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can với ông về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cũng tại kỳ họp, xét đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên, UBKT Trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bùi Tiến Lợi.

Nguyên nhân là do trong thời gian giữ cương vị thượng tá, chủ nhiệm bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan công binh, ông Lợi đã có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Tín và ông Đào Anh Kiệt tại tòa (hàng đầu, từ phải sang). Ảnh: HOÀNG GIANG

Kỷ luật nhiều sĩ quan quân đội

Tại kỳ họp, UBKT cũng quyết định khiển trách, cảnh cáo một số sĩ quan cấp tướng, tá Quân khu 2 và Quân đoàn 4.

Cụ thể, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với Thiếu tướng Nguyễn Hoàng (nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4) và Đại tá Nguyễn Trọng Lương (nguyên Chánh văn phòng Bộ tư lệnh Quân đoàn 4). UBKT kỷ luật khiển trách với Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng (nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2).

Trường hợp Trung tướng Dương Đức Hòa (nguyên Tư lệnh Quân khu 2), cơ quan kiểm tra của trung ương Đảng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Cả bốn người này trong thời gian giữ các chức vụ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, bị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, thì bị kỷ luật khiển trách.

UBKT Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VEC nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định.

Tại kỳ họp, UBKT Trung ương cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Chung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm