Nhiều ô tô lén chở khẩu trang không qua được chốt kiểm dịch

Ngày 16-4, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết các CSGT thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong quá trình kiểm soát phòng, chống dịch tại các chốt, trạm trên địa bàn.

Những thùng chứa khẩu trang đã qua sử dụng được CSGT Tân Sơn Nhất phát hiện khi đang kiểm dịch tại sân bay vào ngày 7-4. Ảnh: TSN

Theo đó, trong nhiều ngày qua, tại chốt H19 ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã phát hiện bốn trường hợp vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, nơi sản xuất. Trong đó có đến ba trường hợp là vận chuyển khẩu trang y tế.
Cụ thể, vào lúc 9 giờ 7-4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt H19, CSGT đã dừng ô tô 51H-270.98 do Phạm Văn Cảnh (SN 1988, ngụ Bắc Ninh) điều khiển. Tài xế Cảnh đi cùng với Nguyễn Công Thắng (SN 1978, ngụ quận Thủ Đức).
Sau khi kiểm tra thân nhiệt tài xế và người đi cùng thì tổ công tác kiểm tra các thùng hàng phía sau. Lúc này, CSGT phát hiện toàn bộ số hàng trên là khẩu trang y tế mới nhưng không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc rõ ràng.
Đến 13 giờ cùng ngày, tổ kiểm tra lại dừng một ô tô bán tải 60C-370.15 do Nguyễn Trọng Thanh (SN 1969, ngụ Hà Nội) điều khiển. Tại đây, CSGT kiểm tra các thùng hàng phía sau thì phát hiện toàn bộ số hàng trên là khẩu trang y tế đã qua sử dụng và cũng không có giấy tờ.
Ngày 10-4, vào lúc 21 giờ, tổ công tác của Đội CSGT Tân Sơn Nhất phát hiện tài xế Trà Minh (SN 1990, ngụ Sóc Trăng) chạy ô tô tải 51D-196.58 chở nhiều thùng hàng là thuốc lá điện tử nhưng không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc rõ ràng.

Xe tải chở các thùng thuốc lá điện tử không có nguồn gốc rõ ràng cũng bị CSGT phát hiện tại chốt kiểm dịch ở sân bay. Ảnh: TSN

Ngày 13-4, lúc 8 giờ 30 phút, Đội CSGT Tân Sơn Nhất phát hiện tài xế Nguyễn Hữu Trọng Nhân (SN 1983, ngụ quận 5) chở một thùng hàng là khẩu trang y tế chưa qua sử dụng nhưng không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc rõ ràng.
Toàn bộ các vụ việc trên CSGT đã liên hệ với Đội QLTT số 8 phụ trách khu vực quận Tân Bình để phối hợp xử lý.
Do không có hóa đơn, chứng từ nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản và niêm phong toàn bộ số hàng trên, đưa người điều khiển và phương tiện, hàng hóa xe về Đội QLTT số 8 để giải quyết vụ việc.
 

Tính đến hết 15-4, tại 16 chốt kiểm soát dịch trực thuộc Phòng PC08, lực lượng chức năng đã tổng kiểm soát 124.461 xe (105.645 ô tô và 18.816 xe máy), kiểm tra thân nhiệt 225.508 người. Trong đó có 1.275 người nước ngoài, 22 người đến từ khu vực biên giới.

Lực lượng chức năng cũng đã thực hiện khai báo y tế đối với 54.661 người, phát hiện 86 người có biểu hiện bị bệnh để kiểm tra tiếp theo…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm