Nhiều nơi tổ chức tưởng nhớ lãnh tụ Cuba

Mọi người đều bày tỏ sự kính trọng Fidel Castro Ruz, một vị anh hùng, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Cùng ngày, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tưởng niệm và trưng bày tập ảnh “Những khoảnh khắc của Chủ tịch Cuba Fidel Castro trên vùng đất lửa Quảng Trị năm 1973”. Đông đảo nhân dân Quảng Trị đã tới Nhà văn hóa trung tâm để dâng hoa tưởng nhớ Fidel Castro.

Tại xã Lương Hòa (tức làng Moncada, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) đã diễn ra lễ truy điệu ông. Dự lễ truy điệu có các lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Bến Tre và gần 500 đại biểu là cán bộ, viên chức, nhân dân và học sinh huyện Giồng Trôm… Các hoạt động tưởng nhớ cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác trong ngày 4-12.

Lãnh đạo Cuba Fidel Castro đã thăm Việt Nam ba lần và là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị (vào tháng 9-1973). Ông được Việt Nam trao tặng huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989. Ông qua đời đêm 25-11 tại thủ đô Havana ở tuổi 90.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm