Nhiều nơi tại Kiên Giang thiếu nước sạch

Tại các xã vùng ven biển như Đông Yên, Tây Yên, Nam Yên, Tây Yên A, Nam Thái, Nam Thái A (huyện An Biên) và hai xã Đông Hưng A, Vân Khánh Đông (huyện An Minh) nước sạch rất khan hiếm. Ở huyện Hòn Đất, tình trạng tương tự cũng diễn ra với các xã Bình Sơn, Mỹ Phước, Mỹ Lâm, Mỹ Hiệp Sơn, Kiên Bình…

Một số khu vực có trạm nước sạch nhưng hầu hết đều hoạt động quá tải. Bên cạnh đó, hệ thống ống dẫn của các trạm này bị xuống cấp nên ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cung cấp. Để có nước dùng, đa số người dân phải sử dụng nước sông, rạch.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm